Mua vàng bằng… hóa đơn giả

Thứ ba, 21/12/2021 10:51

Cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Cẩm Anh (1996, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trương Thái Vinh (1996, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) đã bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng của chị Nguyễn Thị Hòa (1993, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh).

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh.

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, sau khi thống nhất với nhau, tối 8-11-2021, Nguyễn Thị Cẩm Anh sử dụng facebook cá nhân có nickname "Chít Anh" rồi nhắn tin đến nickname "Mỹ Hòa Vàng Bạc" của chị Nguyễn Thị Hòa với nội dung: "Em cần mua một số vàng, nhưng do dịch bệnh nên không đến trực tiếp mua được. Nếu chị đồng ý, em sẽ mua qua mạng và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho chị". Tin lời, chị Hòa đồng ý với phương thức mua bán online này.

Cụ thể, Nguyễn Thị Cẩm Anh đã đặt mua của chị Hòa 12 chỉ vàng 9999; 0,7 chỉ vàng Tây, 3 vòng đeo tay phong thủy. Với số vàng và trang sức trên, chị Hòa thông báo cho Cẩm Anh số tiền là 24,6 triệu đồng. Cẩm Anh yêu cầu chị Hòa cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi chị Hòa cung cấp số tài khoản, ít phút sau Cẩm Anh gửi ảnh chụp màn hình một hóa đơn đã chuyển khoản cho chị Hòa với số tiền 24,6 triệu đồng. Thực chất, đây là hóa đơn giả được Cẩm Anh đặt làm từ một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 50 ngàn đồng.

Nhận tin nhắn, chị Hòa tin tưởng số tiền trên đã vào tài khoản của mình nên đã gửi hàng cho khách bằng đường xe buýt theo sự chỉ dẫn của Cẩm Anh. Sau khi gửi "hàng" đi, chị Hòa kiểm tra lại tài khoản của mình thì phát hiện chưa nhận được số tiền trên nên đã liên lạc lại với Cẩm Anh để hỏi. Với lý do: "khác hệ thống ngân hàng nên tiền đến chậm"; hoặc "mạng bị nghẽn nên tiền chưa tới", Cẩm Anh tìm cách kéo dài thời gian để tính kế tiếp tục lừa chị Hòa.

Đến ngày 22-11, Cẩm Anh cùng Trương Thái Vinh đã nghĩ ra cách để tiếp tục lừa tiền của chị Hòa. Hai đối tượng thông báo với chị Hòa là do tài khoản của chị bị "treo" nên không đổ tiền vào được. Để "thông" tài khoản và nhận được tiền, chị Hòa phải chuyển tiền ngược lại vào số tài khoản do Cẩm Anh cung cấp. Tin lời, chị Hòa đã 14 lần chuyển khoản vào tài khoản do Cẩm Anh cung cấp với tổng số tiền gần 72 triệu đồng. Toàn bộ số vàng và tiền lừa được của chị Hòa tổng cộng hơn 140 triệu đồng, 2 đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Biết mình bị lừa cả vàng lẫn tiền, chị Nguyễn Thị Hòa ngay lập tức trình báo sự việc với Công an huyện Kỳ Anh. Nhận thấy đây là một vụ lừa đảo tinh vi, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Đến ngày 27- 11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã xác định được 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Hòa là Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh nên đã tiến hành bắt giữ.

 Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, biết không thể chối cãi được hành vi phạm tội của mình, hai đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh đã khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của  pháp luật.

NGUYỄN XUÂN